Không nên đăng ký quá nhiều môn thi

Thứ hai, 29/02/2016 10:16

(Cadn.com.vn) - Sáng 28-2, hơn 5.000 học sinh (HS) năm cuối bậc THPT đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng và  tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) để tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2016 do Báo Tuổi Trẻ, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP và Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức. Ngoài các nhóm ngành vốn được HS chuộng như kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, KHXH..., năm nay, nhóm ngành Quân đội, Công an được rất nhiều HS Đà Nẵng, Quảng Nam quan tâm...

Những lưu ý đối với thí sinh

Cũng như mọi năm, chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2016 gồm có 3 phần: tư vấn chung, tư vấn chuyên sâu theo từng nhóm ngành và tư vấn trực tiếp. Tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh năm nay là các chuyên gia tư vấn đến từ Bộ GD-ĐT, các trường ĐH công lập lớn của TPHCM, Huế, ĐH Đà Nẵng...

Trong phần tư vấn chung, ông Đỗ Thanh Duy đến từ Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn một số nội dung, những điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016. Ông Đỗ Thanh Duy đặc biệt lưu ý và nhắc nhở các HS năm cuối THPT phải cẩn trọng trong khai cộng điểm ưu tiên, tránh để xảy ra sai sót dẫn đến bị trượt oan như mùa tuyển sinh năm 2015 vừa qua. Bên cạnh đó, ông Duy cho biết năm nay HS học nghề có chứng nhận của các cơ sở đào tạo nghề sẽ được cộng điểm trong xét tốt nghiệp THPT. Cụ thể, nếu học nghề đạt loại giỏi được cộng 2 điểm, loại khá 1,5 điểm, loại trung bình 1 điểm.

Là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác tư vấn tuyển sinh, PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM nhắc nhở các em HS không nên "tham lam" đăng ký quá nhiều môn thi, dù rằng như vậy sẽ có nhiều cơ hội để xét tuyển vào các trường, nhưng sẽ mất nhiều công sức, vất vả hơn trong ôn tập mà điểm thi lại bị phân tán nhiều hơn. Theo đó, ngoài 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ, các thí sinh nên chọn các môn tự chọn theo tổ hợp môn mà ngành học mình yêu thích để tập trung đầu tư ôn tập, vừa đảm bảo cho việc xét tốt nghiệp THPT, vừa đảm bảo cho xét tuyển ĐH, CĐ. "Các em phải hết sức cân nhắc, lựa chọn các môn tự chọn theo tổ hợp ngành mình yêu thích để tập trung thời gian ôn tập. Có như thế kết quả thi các môn sẽ đạt kết quả tốt hơn. Không nên dàn trải, đăng ký quá nhiều môn thi. Theo đó, nên chọn tối đa 5 môn thi, trong đó có 3 môn thi bắt buộc và 2 môn tự chọn", PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng khuyên.

Bà Lê Thị Bích Thuận- Phó GD-ĐT Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, nhắn nhủ: "Chọn trường, chọn nghề phù hợp với sở trường, năng lực và nhu cầu xã hội là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi HS THPT. Sự lựa chọn đúng ngành nghề sẽ giúp các em có định hướng đúng đắn cho tương lai của mình. Tuy nhiên, để lựa chọn một ngành nghề thực sự phù hợp với năng lực, trình độ, sở thích cũng như đáp ứng được nhu cầu việc làm của xã hội là một việc làm không hề đơn giản đối với các em, khi các em chưa đủ chín chắn, thiếu thông tin và thiếu hiểu biết về mạng lưới các trường ĐH, CĐ, về phương thức tuyển sinh, quy mô đào tạo... của các trường. Vì vậy, các em cần có sự trợ giúp của những chuyên gia, những giáo sư, tiến sĩ trực tiếp giảng dạy và làm công tác tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ...".

Nhiều HS quan tâm đến việc đăng ký dự thi vào các trường ĐH, CĐ, Trung cấp CAND.

Nhiều HS quan tâm đến ngành Công an, Quân đội

Trong phần tư vấn chung và cả tư vấn chuyên sâu, khá nhiều HS Đà Nẵng và Quảng Nam quan tâm đến các tiêu chí tuyển sinh vào ngành Công an, Quân đội. Giải đáp thắc mắc này, Thượng tá Đặng Công Tới - Phó Phòng Tổ chức cán bộ CATP Đà Nẵng, lưu ý các em HS khi đăng ký dự thi vào những trường thuộc ngành Công an chỉ được phép đăng ký vào 1 trường và 1 ngành duy nhất. Trong trường hợp không đỗ ĐH thì tiếp tục xét xuống hệ CĐ, trung cấp. Ngoài các tiêu chí liên quan đến lý lịch, sức khỏe, chiều cao, cân nặng, Thượng tá Tới cho biết, từ 19-2 đến 15-3, thí sinh nào muốn đăng ký dự thi vào ngành Công an thì đến tại trụ sở Công an các quận, huyện để được hướng dẫn về các bước sơ tuyển, cấp hồ sơ đăng ký dự thi.

Chuyên gia tư vấn đến từ một trường ĐH quân đội cho biết: HS nào có nguyện vọng đăng ký dự thi vào các trường quân đội, từ ngày 10-3 đến ngày 10-5 đến cơ quan quân sự của các quận, huyện để hỏi mua hồ sơ và sẽ được hướng dẫn trình tự đăng ký, xét tuyển, sơ tuyển. Ngoài ra, đối với những thí sinh nữ đăng ký dự thi vào các trường Quân đội thì chỉ có 3 trường tuyển sinh đó là: Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự và Học viện Kỹ thuật quân sự. Ngoài yêu cầu về trình độ kiến thức, đối với các thí sinh nữ dự thi vào các trường ĐH Quân đội phải đảm bảo có chiều cao từ 1,54 mét trở lên, cân nặng từ 48kg trở lên.

Cũng liên quan đến quá trình đăng ký tuyển sinh vào trường thuộc ngành Công an, Quân đội, ông Đỗ Thanh Duy lưu ý, rút kinh nghiệm năm 2015, các thí sinh đăng ký dự thi vào khối ngành Công an, Quân đội vẫn phải làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia để lấy kết quả xét tuyển. 

Liên quan đến các thắc mắc của HS về vấn đề năm nay Đà Nẵng có tổ chức cụm thi địa phương hay không, chuyên gia tư vấn đến từ Bộ GD-ĐT cho biết, trung tuần tháng 3 tới, sau khi có văn bản chính thức từ các địa phương, Bộ GD-ĐT sẽ có công bố chính thức địa phương nào tổ chức song hành cụm thi địa phương, cụm thi ĐH hay chỉ tổ chức một cụm thi ĐH.

Từ buổi tư vấn tuyển sinh này, trên cơ sở xác định đúng năng lực, sở thích và điều kiện thực tế của bản thân, hy vọng các em HS năm cuối cấp THPT của TP Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ có sự lựa chọn cho mình ngành nghề phù hợp nhất để theo học. Đồng thời, cần xác định rõ, ĐH không phải là con đường lập thân duy nhất.

P.Thủy